Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã tới Sân bay Quân sự Palam, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ.

Chiều 26/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tham dự tiệc chiêu đãi mừng Ngày Cộng hòa Ấn Độ cùng lãnh đạo các quốc gia thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do Tổng thống Ấn Độ chủ trì. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam tại thủ đô New Delhi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jayant Parimal, Giám đốc điều hành Tập đoàn Adani Green Energy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã tới Sân bay Quân sự Palam, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ishwar Mangal , Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Suzlon. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Trước đó, tại buổi tiếp đại diện Tập đoàn Adani và Suzlon, hai tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Ấn Độ chiều 26/1,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tập đoàn Adani đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực điện mặt trời, điện gió tại tỉnh Ninh Thuận; hy vọng các dự án sẽ sớm đi vào triển khai trong thời gian tới. Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Suzlon quan tâm đến phát triển các dự án năng lượng gió, cung cấp tua-bin điện gió cũng như đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện gió tại Việt Nam.

Các tập đoàn bày tỏ quan tâm đầu tư vào các dự án tại Việt Nam; mong muốn được tạo thuận lợi trong quá trình đàm phán cấp phép đầu tư, xây dựng và vận hành dự án.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu