Hoạt động song phương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Thái Lan và Cố vấn Nhà nước Myanmar.

Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ, ngày 25/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi.

Hoạt động song phương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng với nguyên thủ Ấn Độ và các nước ASEAN. Ảnh  TTXVN

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai Thủ tướng nhất trí tiến hành nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018; sớm mở đường bay Singapore – Đà Lạt, Singapore – Nha Trang và tăng tần suất của các đường bay hiện tại; thúc đẩy đàm phán Hiệp định lao động. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2018, Thủ tướngSingapore Lý Hiển Long nhất trí tích cực thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) mang tính hiệu quả, ràng buộc về pháp lý, trên cơ sở duy trì phương cách làm việc tham vấn, đồng thuận và nguyên tắc ASEAN.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên thúc đẩy tổ chức Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương lần thứ 3 và cuộc họp Nội các chung hai nước trong năm 2018.

Tại buổi tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong mong sớm được đón bà Aung San Suu Kyi thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương. Bà San Suu Kyi khẳng định sẽ chuyển lời mời của Thủ tướng Việt Nam tới Lãnh đạo Cấp cao Myanmar tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) và Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS lần thứ 6, dự kiến tổ chức tại Hà Nội tháng 3/2018. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu