Thủ tướng Bulgaria thăm Đà Nẵng

Chia sẻ
(VOV5)- Thủ tướng Oreshaski: Bulgaria luôn mong muốn mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Việt Nam trên cơ sở đối thoại cụ thể.

(VOV5)- Thủ tướng Oreshaski: Bulgaria luôn mong muốn mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Việt Nam trên cơ sở đối thoại cụ thể.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 8/4, Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski đến thăm thành phố Đà Nẵng.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến giới thiệu với Thủ tướng Bulgaria những thành tựu kinh tế- xã hội, các chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp nước ngoài; đồng thời mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các doanh nghiệp Bulgaria trên các lĩnh vực mà Đà Nẵng có thế mạnh như du lịch, công nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng Bulgaria thăm Đà Nẵng  - ảnh 1
Thủ tướng Plamen Oreshaski phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria

Cùng ngày 8/4, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam tổ chức. 

 

Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 23 doanh nghiệp Bulgaria hoạt động trong nhiều lĩnh vực như du lịch, giải trí, tổ chức sự kiện, thực phẩm, rượu, công nghệ thông tin, thiết bị an ninh, thiết bị điện, điện tử, ô tô... cùng gần 50 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng. Đây là cơ hội để kết nối doanh nghiệp Bulgaria và Đà Nẵng, xúc tiến thương mại, đầu tư hai chiều.

 

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria nhấn mạnh: Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Bulgaria. Diễn đàn này là cơ hội để thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày một hiệu quả hơn giữa các doanh nghiệp hai nước. Với phương châm đối thoại cụ thể, đối thoại tích cực giữa cơ quan, doanh nghiệp hai nước..., Thủ tướng Bulgaria tin tưởng qua Diễn đàn lần này, mối quan hệ song phương sẽ có nhiều triển vọng tốt đẹp, nhất là trên các lĩnh vực cả hai bên cùng quan tâm. 

Chiều tối nay, thủ tướng Bunlgari đến thăm đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Bulgaria thăm Đà Nẵng  - ảnh 2Trước đó, sáng nay, 8/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Oreshaski chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về cam kết hợp tác giữa công ty PV Oil Lube thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Prista Recycling thuộc tập đoàn dầu khí Prista Oil Bulgaria.

 

Bản ghi nhớ đề cập phạm vi hợp tác trong lĩnh vực dầu mỡ nhờn, về hệ thống tổ chức quản lý, thu gom và công nghệ tái chế dầu nhờn thành sản phẩm dầu gốc chất lượng cao, qua đó nâng cao mục tiêu bảo vệ môi trường. Phát biểu tại Lễ ký bản ghi nhớ, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam mong muốn thời gian tới hai doanh nghiệp sẽ hợp tác chặt chẽ, xúc tiến triển khai dự án hợp tác: Đây là một dự án hợp tác thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế cho cả hai doanh nghiệp. Bộ Công Thương đánh giá cao việc ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai công ty Prista Recycling và PV Oil Lube về nghiên cứu hợp tác, đầu tư xây dựng nhà máy thu gom xử lý và tái chế dầu nhờn tại Việt Nam góp phần bảo vệ môi trường qua việc ngăn chặn thải dầu độc hại ra môi trường và thay thế việc tái chế dầu thải bằng phương pháp thô sơ để tạo ra dầu nhờn có chất lượng tốt.”


Cũng trong sáng nay, ngay sau lễ ký bản ghi nhớ đã diễn ra Hội thảo kinh nghiệm quản lý, thu gom và xử lý dầu nhờn của các nước Châu Âu. Các nhà quản lý, chuyên gia đã trao đổi kinh nghiệm của Bulgaria trong thu gom, xử lý, tái chế dầu nhờn. Đây là những thông tin cần thiết, những bài học cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý cũng như nghiên cứu, xem xét đầu tư dự án thu gom và xử lý, tái chế dầu nhờn tại Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu