Việt Nam - Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) Việt Nam - Bulgaria ký Bản Ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm Bulgaria; Chương trình hợp tác Văn hóa và Chương trình hợp tác Du lịch Việt Nam - Bulgaria giai đoạn 2014-2016.

(VOV5) Việt Nam - Bulgaria ký Bản Ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm Bulgaria; Chương trình hợp tác Văn hóa và Chương trình hợp tác Du lịch Việt Nam - Bulgaria giai đoạn 2014-2016.

Việt Nam - Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện - ảnh 1
Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Oreshaski và Phu nhân sang thăm chính thức nước ta


Sáng 7/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam.

Việt Nam - Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Oreshaski


Tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của nhân dân Bulgaria đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Bulgaria Vasilev Oresharski khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược của Bulgaria ở khu vực Đông Nam Á. Hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đánh giá quan hệ song phương và thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.Tại cuộc họp báo quốc tế sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Ngài Thủ tướng và tôi nhất trí hai bên cần tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch quốc phòng, an ninh. Phấn đấu tăng kim ngạch thương mại hai chiều và nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường trong các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển đô thị và hệ thống giao thông công cộng, sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường, chế biến thực phẩm.


Việt Nam - Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện - ảnh 3
Ký kết hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Bulgaria


Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vasilev Oresharski chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm Bulgaria; Chương trình hợp tác Văn hóa và Chương trình hợp tác Du lịch Việt Nam - Bulgaria giai đoạn 2014-2016. Đây là những văn kiện cụ thể hóa sự hợp tác ngày càng được củng cố và tăng cường hiệu quả giữa Việt Nam và Bulgaria.


Việt Nam - Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện - ảnh 4
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Oreshaski


Chiều 7/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tán thành Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski thông qua các hoạt động của Chính phủ, Quốc hội sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, cũng như tin tưởng hợp tác giữa hai bên sẽ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ hai Chính phủ trong hợp tác và làm hết sức mình để mối quan hệ giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới, cả về chiều rộng và chiều sâu.

Về phần mình, Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski nhấn mạnh Bulgaria luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược và khẳng định Bulgaria sẽ là cầu nối, trung gian tích cực của Việt Nam với EU. Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết quả tốt đẹp trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng; tin tưởng quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế,thương mại, đầu tư.


Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Plamen Oreshaski và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Bulgaria sang thăm chính thức nước ta.


Chiều 7/4, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski đang ở thăm chính thức Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình mà Bulgaria dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria, quyết tâm phấn đấu nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.


Về phần mình, Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski nhấn mạnh Bulgaria coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm này, tạo sự chuyến biến thực chất trong quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư giữa hai nước.

Cũng trong chiều 7/4, tiếp Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski đang ở thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, hai bên có đủ điều kiện để đưa quan hệ giữa hai nước lên thành đối tác chiến lược trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng việc Việt Nam và EU sớm kết thúc được đàm phán Hiệp định thương mại tự do sẽ mở ra cơ hội lớn cho hợp tác kinh tế thương mại giữa hai khu vực, trong đó có Việt Nam và Bungari. Cảm ơn Bungari ủng hộ chủ trương của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng con đường hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Chủ tịch nước khẳng định hai bên đã và sẽ hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.


Về phần mình, Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski nhấn mạnh quan hệ hai nước không chỉ là quan hệ bạn bè mà còn là đối tác quan trọng; Bulgaria sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Châu Âu./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu