Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vẫn mãi sắt son, không ngừng phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphau Eunthavane và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý có bài viết về “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững  - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự. 

Bài viết cho biết ngày 5/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và sau đó ngày 18/7/1977, hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Đây là những mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vẫn mãi sắt son, không ngừng phát triển.

Trong khi đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tổ chức chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017 từ ngày 5-10/9 tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu