Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) -Hơn 43 năm qua,  Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nay là Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đi đầu trong công cuộc xây dựng Tổ quốc.

Sáng 9/2 - Mùng 5 Âm lịch, tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tham dự cuộc mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình và  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại Đền Gia Định 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định: Hơn 43 năm qua,  Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nay là Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đi đầu trong công cuộc xây dựng Tổ quốc. Trong hơn 30 năm đổi mới, thành phố đã phát huy tốt các lợi thế tự nhiên, các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc tại Đền Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu