Thủ tướng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cần tiếp tục quảng bá, giới thiệu tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân  kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, nơi Người trút hơi thở cuối cùng cách đây nửa thế kỷ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cần tiếp tục quảng bá, giới thiệu tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như bản Di chúc thiêng liêng của Người tới đông đảo khách tới thăm Khu di tích.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu