Phó Thủ tướng thị sát vùng thiệt hại do bão số 11 gây ra

Thanh Hà/VOV - Miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão lụt ở huyện Đại Lộc; kiểm tra thực tế tình hình sạt lở ở thôn Phước Yên, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

(VOV5) - Sáng nay (16/10), đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra thị sát tình hình khắc phục thiệt hại bão số 11 ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão lụt ở huyện Đại Lộc; kiểm tra thực tế tình hình sạt lở ở thôn Phước Yên, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.


Phó Thủ tướng thị sát vùng thiệt hại do bão số 11 gây ra  - ảnh 1
Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình sạt lở tại đường Hoàng Sa - TP Đà Nẵng


Đại Lộc là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão số 11 với 3.500 nhà bị sập và tốc mái, gió bão đã làm cột ăng-ten của Đài truyền thanh-truyền hình huyện và một số hệ thống thông tin bị đổ.

Sau khi thị sát tình hình thiệt hại ở tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở bờ biển ở đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại ở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, bị tốc mái khiến học sinh phải nghỉ học dài ngày.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành Trung ương, đánh giá tình hình thiệt hại và phương án khắc phục.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới các gia đình có người chết; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, những gia đình có nhà cửa bị hư hại.


Phó Thủ tướng thị sát vùng thiệt hại do bão số 11 gây ra  - ảnh 2
Phó Thủ tướng động viên lực lượng quân đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão


Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt trong công tác đối phó với bão số 11, do đó đã hạn chế được đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, nhất là hạn chết được số người chết, bị thương.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết: Bão số 11 làm 4.000 ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng, hàng ngàn cây xanh bị ngã đổ. Sau khi bão tan, thành phố Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng giải phóng đường, khôi phục hệ thống điện, nước. 

Theo báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cả tỉnh có 3 người chết, 21.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 34.000 ha cây công nghiệp và lâm nghiệp bị  đổ ngã, thiệt hại về dân sinh là rất lớn. Tỉnh Quảng Nam đã huy động các lực lượng dọn dẹp đường sá, che, lợp lại nhà cửa bị tốc mái, khôi phục hệ thống điện, đường sá, dọn vệ sinh môi trường.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 2 người chết do mưa lũ sau bão. Tỉnh Quảng Ngãi không phải là nơi tâm bão đi qua những cũng có 500 ngôi nhà, nhiều trường học, trạm y tế bị tốc mái./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu