Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại Sóc Trăng

Chia sẻ
(VOV5) - Thực hiện cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn, với sự tham gia gần 40 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

(VOV5) - Thực hiện cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn, với sự tham gia gần 40 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hàng hoá tại phiên trợ được trưng bày tương đối phong phú, đa dạng, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nông thôn như: hàng gia dụng, hoá mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm – dược liệu, thời trang - may mặc…

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại Sóc Trăng - ảnh 1
Phiên chợ hàng Việt về nông thôn là một trong những phương án đẩy mạnh công cuộc chinh phục người tiêu dùng của doanh nghiệp Việt.congthongtinhvnchlc

Trong đó, một số sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo về chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân nông thôn. Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lương cao, cho biết: “Chúng ta phải tố chức mạng lưới chân rớt làm sao bám chặt ở nông thôn và đó là một việc cần thiết, một sự cố gắng đồng bộ. Chúng tôi cũng nổ lực làm bản đồ phân phối để hỗ trợ trơ doanh nghiệp đưa hàng về; tiếp tục hỗ trợ bằng cách đưa tới những nơi địa phương thật là xa, để doanh nghiệp đến trong những lúc tổ chức hàng Việt về nông thôn như hiện nay ở Ngã Năm này giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng.”

Phiên chợ diễn ra trong 3 ngày, từ 22- 24/6.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu