Nhiều hợp tác quan trọng về y tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) -  Liên bang Nga hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường hệ thống phòng thí nghiệm để giám sát bệnh truyền nhiễm, hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ y tế cơ bản và chuyên sâu.

(VOV5) -  Liên bang Nga hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường hệ thống phòng thí nghiệm để giám sát bệnh truyền nhiễm, hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ y tế cơ bản và chuyên sâu.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev, hôm qua, 6/4, sau cuộc hội đàm của Thủ tướng 2 nước, diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch hoạt động về thực hiện chương trình hợp tác giữa Cơ quan giám sát trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người của Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) và Bộ Y tế Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo vệ sinh dịch tễ cho nhân dân giai đoạn 2015-2017.


Nhiều hợp tác quan trọng về y tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và bà A.Yu.Popova tham gia lễ ký kết


Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Với mục tiêu tiếp tục phát triển, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế cũng như nghiên cứu khoa học y tế, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev nhiều hợp tác quan trọng trong lĩnh vực y tế đã được ký kết giữa hai nước. Trong đó phải kể đến các hợp tác trong nghiên cứu khoa học về dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, hỗ trợ Việt Nam trong chương trình tiêm chủng quốc gia, phòng ngừa các bệnh dịch mới nổi và nguy hiểm. Đặc biệt Liên bang Nga hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường hệ thống phòng thí nghiệm để giám sát bệnh truyền nhiễm, hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ y tế cơ bản và chuyên sâu./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu