Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân

Chia sẻ
(VOV5)- Sự kiện thường niên Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ diễn ra từ ngày 12-15/2 tức mùng 5 - 8 Tết Bính Thân, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 
(VOV5)- Sự kiện thường niên Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ diễn ra từ ngày 12-15/2 tức mùng 5 - 8 Tết Bính Thân, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân - ảnh 1
Dựng cây Nêu đón Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chào đón Tết cổ truyền dân tộc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào đón nhân dân, du khách đến với “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Từ nhiều năm qua, chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” diễn ra tại Làng đã góp phần thiết thực giới thiệu nét văn hóa, lễ hội, phong tục, tập quán mừng năm mới của đồng bào các dân tộc Việt Nam, mong muốn một năm mới an lành, hạnh phúc. Năm nay, Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2016 sẽ có sự tham gia của đồng bào các dân tộc Thái, tỉnh Sơn La; dân tộc Tày, tỉnh Thái Nguyên; dân tộc Giáy, tỉnh Hà Giang, người có uy tín trong cộng đồng với nhiều nội dung phong phú như: Chương trình Bài ca mừng Đảng, mừng Xuân; Lễ hội Lồng tồng; Lễ hội cầu an… Đặc biệt, năm nay, du khách sẽ được thưởng thức lễ hội mừng năm mới của đồng bào dân tộc Giáy hay còn được gội là Lễ hội múa trống đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu