Ngày hội ITEC 2012 thắm thiết tình hữu nghị Việt - Ấn

Chia sẻ
(VOV5) -  Tối 17/10, tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội diễn ra ngày hội ITEC (chương trình hợp tác kinh tế, kỹ thuật song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ). Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (7/1/1972 – 7/1/2012) và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (7/2007 – 7/2012) Việt Nam - Ấn Độ. 

(VOV5) -  Tối 17/10, tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội diễn ra ngày hội ITEC (chương trình hợp tác kinh tế, kỹ thuật song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ). Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (7/1/1972 – 7/1/2012) và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (7/2007 – 7/2012) Việt Nam - Ấn Độ.  


Hợp tác kinh tế, kỹ thuật Việt Nam - Ấn Độ (ITEC) là chương trình ghi dấu những nỗ lực hợp tác về mặt kỹ thuật của Chính phủ Ấn Độ với Việt Nam. Mỗi năm Chính phủ Ấn Độ dành 75 suất học bổng cho học sinh Việt Nam. Ghi nhận những phản hồi tích cực từ nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ trong chuyến thăm Việt Nam đã tuyên bố tăng gấp đôi số lượng học bổng từ 75 lên thành 150 suất/năm với hiệu lực từ niên khóa 2012-2013. Để sử dụng toàn bộ số lượng học bổng tăng thêm, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã lập kế hoạch mở rộng đối tượng của chương trình đến với các ứng viên ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng với Ngày hội ITEC, Đại sứ quán Ấn Độ cũng tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa để đánh dấu "Năm Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam " trong suốt năm 2012.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu