Việt Nam - Lào hợp tác thúc đẩy thương mại biên giới

Chia sẻ
(VOV5) -  Hôm nay, tại tỉnh Sekong, thuộc phía Nam Lào, Bộ Công Thương hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức Hội nghị Hợp tác Thương mại biên giới Việt Nam-Lào lần thứ VIII. Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác thương mại biên giới giữa hai nước thời gian qua không ngừng phát triển, từng bước khai thác được tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều.

(VOV5) -  Hôm nay, tại tỉnh Sekong, thuộc phía Nam Lào, Bộ Công Thương hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức Hội nghị Hợp tác Thương mại biên giới Việt Nam-Lào lần thứ VIII. Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác thương mại biên giới giữa hai nước thời gian qua không ngừng phát triển, từng bước khai thác được tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều.


Để thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 1 tỷ USD năm 2012 và đạt 2 tỷ USD năm 2015 được lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra, trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, hàng hóa và phương tiện qua biên giới; phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Lào đến năm 2020; tiếp tục phối hợp nghiên cứu, xây dựng Quy chế quản lý chợ biên giới chung và Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào đến năm 2025 cùng nhiều biện pháp khác nhằm thúc đẩy thương mại hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thành đường biên giới của hoà bình, hữu nghị, phát triển và ổn định lâu dài./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu