Ngành Thanh tra cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực trọng điểm

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (1/11), tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ 5 (giai đoạn 2020-2025).

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực từ phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra trong 5 năm qua.

Công tác thanh tra đã bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Ngành Thanh tra cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực trọng điểm - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành thanh tra. -Ảnh: VGP/Lê Sơn

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra. 

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu