Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: đảm bảo nguồn lực tài chính cho các nhiệm vụ cấp bách

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đổi mới nâng cao chất lượng công tác...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: đảm bảo nguồn lực tài chính cho các nhiệm vụ cấp bách - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 31/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V (giai đoạn 2021-2025). Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội với 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành tài chính vào thành tựu chung của đất nước, góp phần tạo nguồn lực vật chất để Chính phủ chủ động điều hành, xuất cấp đáp ứng kịp thời yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phụ hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chính trị khác.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đổi mới nâng cao chất lượng công tác, góp phần đảm bảo nguồn lực tài chính cho các nhiệm vụ cấp bách của đất nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu