Malaysia điều tra khả năng phi công máy bay Boeing 777-200 tự sát

Chia sẻ
(VOV5) - Đã bước sang ngày thứ 11 kể từ khi chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 được hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines thông báo mất tích, mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiến hành với phạm vi được mở rộng ra vùng biển từ Australia đến Kazakhstan.
(VOV5) - Đã bước sang ngày thứ 11 kể từ khi chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 được hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines thông báo mất tích, mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiến hành với phạm vi được mở rộng ra vùng biển từ Australia đến Kazakhstan.

Ngoài động cơ khủng bố, các điều tra viên Malaysia cũng đang tập trung nhiều vào khả năng máy bay MH370 biến mất là một phần trong âm mưu tự sát của phi công, đặc biệt là sau khi kết quả điều tra sơ bộ cho thấy câu nói "All right, good night" (Được rồi, chúc ngủ ngon), câu nói cuối cùng được ghi lại trong buồng lái MH370 được truyền tới đài kiểm soát không lưu là của viên cơ phó.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin cho biết cảnh sát đang điều tra kỹ lưỡng hành vi của các thành viên phi hành đoàn trong những ngày trước chuyến bay, khám xét nhà riêng của cơ trưởng và cơ phó. Ngoài ra, một hành khách trên chuyến bay mất tích, kỹ sư hàng không Mohd Khairul Amri Selamat, 29 tuổi, công dân Malaysia, cũng nằm trong diện bị điều tra.

Malaysia điều tra khả năng phi công máy bay Boeing 777-200 tự sát - ảnh 1
Mọi nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả (Ảnh: AP)

Theo dữ liệu từ vệ tinh, chiếc máy bay bị mất tích hiện có thể nằm trong hành lang phía Bắc Ấn Độ Dương, trải dài từ Lào tới biển Caspian hoặc phía Nam Ấn Độ Dương - từ Tây đảo Sumatra của Indonesia đến Tây Australia.

Trong khi đó, hôm nay, 18/3, Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Hoàng Huệ Khang (Huang Huikang) cho biết Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm-cứu nạn chuyến bay số hiệu MH370 dọc khu vực hành lang phía Bắc thuộc lãnh thổ nước này. Hiện Trung Quốc đã triển khai hơn 10 tàu tìm kiếm chuyên nghiệp, huy động nhiều máy bay và 21 vệ tinh; đồng thời yêu cầu các tàu thương mại đăng kiểm Trung Quốc qua lại các vùng biển liên quan cùng tham gia công tác tìm kiếm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu