Lãnh đạo và nhân dân Indonesia coi trọng quan hệ với Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia
Chia sẻ
(VOV5) -  Về quan hệ kinh tế, thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia đạt 5,4 tỷ USD năm 2014 và hai bên đang phấn đấu đưa thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2018.

(VOV5) -  Về quan hệ kinh tế, thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia đạt 5,4 tỷ USD năm 2014 và hai bên đang phấn đấu đưa thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2018.


Sáng 11/1/2016, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn đã đến gặp và chào xã giao Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla.

Lãnh đạo và nhân dân Indonesia coi trọng quan hệ với Việt Nam - ảnh 1


Đại sứ Hoàng Anh Tuấn bày tỏ vui mừng về sự phát triển sâu rộng mối quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực từ quan hệ chính trị kinh tế, thương mại, giáo dục, đầu tư đến hợp tác an ninh - quốc phòng, phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Mối quan hệ này đã được nâng lên cả về lượng lẫn về chất kể từ khi hai nước chính thức thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược sau chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 6 năm 2013.

Lãnh đạo và nhân dân Indonesia coi trọng quan hệ với Việt Nam - ảnh 2


Về quan hệ chính trị, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho biết quan hệ Việt Nam – Indonesia là mối quan hệ lâu đời, trải qua nhiều thử thách nhưng luôn phát triển theo năm tháng. Trong thời gian gần đây, lãnh đạo hai nước thường xuyên tiếp xúc, trao đổi tại các cuộc gặp song phương và bên lề các Hội nghị đa phương và hai bên có những hợp tác hiệu quả tại nhiều diễn đàn đa phương và quốc tế. Về quan hệ kinh tế, thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia đạt 5,4 tỷ USD năm 2014 và hai bên đang phấn đấu đưa thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2018. Đại sứ hy vọng năm 2016 sẽ hứa hẹn nhiều cơ hội cho hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia sau khi Cộng đồng ASEAN ra đời đánh dấu sự hội nhập khu vực lên một cấp độ mới, cao hơn.

Phó Tổng thống Jusuf Kalla chúc mừng Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đến nhận nhiệm vụ tại Indonesia, tin tưởng rằng Đại sứ sẽ là cầu nối tích cực đóng góp cho việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phó Tổng thống Jusuf Kalla đánh giá cao mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế. Phó Tổng thống Kalla khẳng định, lãnh đạo và nhân dân Indonesia hết sức coi trọng và đặt ưu tiên cao trong quan hệ với Việt Nam. Phó Tổng thống Jusuf Kalla nhất trí với Đại sứ Hoàng Anh Tuấn rằng trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp hai nước cần tăng cường, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đồng thời hai nước cần thúc đẩy việc thực hiện Chương trình hành động, triển khai có hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2014-2018. Phó Tổng thống Jusuf Kalla cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác biển, thúc đẩy nhanh đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế trên biển giữa hai nước và phát triển hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu