Việt Nam – Indonesia thúc đẩy hợp tác trong xây dựng và phát triển nông thôn

ĐSQ Việt Nam tại Indonesia
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Marwan Jafar cho rằng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông thôn sẽ là chìa khóa và là bước đột phá mới đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất hơn.
(VOV5) - Bộ trưởng Marwan Jafar cho rằng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông thôn sẽ là chìa khóa và là bước đột phá mới đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất hơn.


Ngày 15/12/2015, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn có buổi chào xã giao với Bộ trưởng Phát triển Nông thôn, Các khu vực khó khăn và Di trú nước Cộng hòa Indonesia Marwan Jafar.

Việt Nam – Indonesia thúc đẩy hợp tác trong xây dựng và phát triển nông thôn - ảnh 1
Đại sứ Hoàng Anh Tuấn tại buổi nói chuyện với Bộ trưởng Phát triển Nông thôn, Các khu vực khó khăn và Di trú nước Cộng hòa Indonesia Marwan Jafar.


Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phát triển Nông thôn, Các khu vực khó khăn và Di trú Marwan Jafar bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước, đặc biệt, việc hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược đã giúp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục đến nông nghiệp….

Bộ trưởng Marwan Jajar rất ấn tượng trước những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, đảm bảo đời sống của người dân, đặc biệt là những người dân sinh sống tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Bộ trưởng Marwan Jafar cho rằng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông thôn sẽ là chìa khóa và là bước đột phá mới đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất hơn, đồng thời làm cho Cộng đồng ASEAN trở nên có ý nghĩa thiết thực hơn khi đáp ứng lợi ích của người dân.

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ cố gắng hết sức mình để thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển nông thôn bền vững giữa Việt Nam và Indonesia vì một Cộng đồng chung ASEAN phát triển và thịnh vượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu