Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam tại Mozambique

Chia sẻ
(VOV5) - Tại thủ đô Maputo của Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique vừa tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), Ngày quốc tế lao động 1/5 và sinh hoạt cộng đồng nhân dịp các ngày lễ lớn của Dân tộc trong tháng 5/2014.

(VOV5) - Tại thủ đô Maputo của Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique vừa tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), Ngày quốc tế lao động 1/5 và sinh hoạt cộng đồng nhân dịp các ngày lễ lớn của Dân tộc trong tháng 5/2014.

 

Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam tại Mozambique - ảnh 1
Tiết mục văn nghệ của Đoàn thanh niên Liên doanh Movitel


Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Văn Trung khẳng định chiến thắng 30/4 năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự nghiệp phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. Đại sứ Nguyễn Văn Trung mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại  Mozambique tiếp tục đoàn kết, hướng về Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu