Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Xây dựng Vĩnh Long thành tỉnh có nền kinh tế phát triển toàn diện

Chia sẻ
(VOV5) - Tham dự lễ kỷ niệm có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ngày 2/2, tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và họp mặt mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Tham dự lễ kỷ niệm có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Xây dựng Vĩnh Long thành tỉnh có nền kinh tế phát triển toàn diện - ảnh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trao tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho gia đình  Aác Mẹ tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: nhandan.com.vn 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của nhân dân xây dựng và phát triển quê hương, đưa Vĩnh Long từ một tỉnh thuần nông trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển toàn diện, từ tỉnh nghèo trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực.  Năm 2018, Vĩnh Long phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,5%, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long có 29 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 4 cá nhân được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 3 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được tặng thưởng Huân chương Độc lập.



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu