Phát huy vai trò cầu nối hợp tác của Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long

Chia sẻ
(VOV5) - Hô%3ḅi hữu nghị Viê%3ḅt Nam-Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long  phấn đấu làm tốt vai trò đầu mối trao đổi hữu nghị về các thành tựu khoa học công nghê%3ḅ trong lĩnh vực công nghiê%3ḅp, nông nghiê%3ḅp, y tế, giáo dục của hai nước.

Chiều 12/9, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 17 thành viên.

Phát huy vai trò cầu nối hợp tác của Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long - ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng hoa chào mừng cho ông Trần Đức Hải, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ  2017-2022, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long  phấn đấu làm tốt vai trò đầu mối trao đổi hữu nghị về các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục của hai nước Việt Nam và Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ, hợp tác cùng phát triển. Bên cạnh đó, Hội tranh thủ tìm cơ hội và tạo điều kiện hỗ trợ sự hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch giữa các cá nhân và tổ chức của tỉnh Vĩnh Long với các đối tác Trung Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu