Hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Trong chuỗi các sự kiện nổi bật của Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 6/12, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Văn hóa thể thao du lịch, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư-Thương mại-Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”.

(VOV5) - Trong chuỗi các sự kiện nổi bật của Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 6/12, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Văn hóa thể thao du lịch, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư-Thương mại-Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”.

Hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1
Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ, một trong những điểm du lịch thú vị 


Hội nghị nhận định, để tạo thêm những bước đột phá góp phần tạo sự phát triển cho cả vùng, ngoài vấn đề phân bổ nguồn lực đầu tư từ phía trung ương cũng như các cơ chế, chính sách đặc thù, vấn đề trách nhiệm của các địa phương trong việc quảng bá, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư là một trong những nhân tố chủ quan mang tính quyết định. Bởi vậy, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long lần này, toàn vùng đang tập trung kêu gọi 137 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 120 ngàn tỷ đồng và khoảng 700 triệu USD. Mục tiêu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới là tiếp tục xây dựng khu vực này trở thành vùng kinh tế, sản xuất lương thực, thủy sản trọng điểm của cả nước. 

Tại Hội nghị “Xúc tiến đầu tư-Thương mại-Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long” lần này, các địa phương trong vùng cũng tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp có những dự án triển khai trong vùng./.
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu