Hai bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc chào cột mốc 1223 thuộc tỉnh Lạng Sơn

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tới chào cột mốc 1223 (tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). 
(VOV5) - Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tới chào cột mốc 1223 (tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). 

Hai bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc chào cột mốc 1223 thuộc tỉnh Lạng Sơn - ảnh 1
Lực lượng biên phòng hai nước tại cuộc tuần tra chung


 Tiếp tục hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3, sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu đã tới chào cột mốc 1223 (tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).


Tại đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chứng kiến cuộc tuần tra chung giữa lực lượng biên phòng hai nước. Hai Bộ trưởng đã dự lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung và trồng cây lưu niệm tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.


Cũng trong sáng nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tới thăm Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình. Với chức năng chính là làm nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình thực hiện tốt các hiệp định, văn bản pháp lý biên giới đã được ký kết, tham gia các hoạt động ngoại giao, giao lưu nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hai biên giới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu