Giao lưu hữu nghị xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị

Chia sẻ
(VOV5) -  Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nêu rõ: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung nhằm tăng cường tin cậy, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân, quân đội hai nước.

(VOV5) -  Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nêu rõ: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung nhằm tăng cường tin cậy, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân, quân đội hai nước.


Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc, từ ngày 28-31/3/2016, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng VN và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đồng chủ trì hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trong khuôn khổ chương trình, chiều 28/3, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức Tọa đàm hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3 năm 2016.

Giao lưu hữu nghị xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị - ảnh 1
Lực lượng quốc phòng Việt - Trung đang có đợt giao lưu hữu nghị tại biên giới. Ảnh: TTXVN


Khai mạc tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nêu rõ: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung nhằm tăng cường tin cậy, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân, quân đội hai nước nói chung, giữa chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng; đồng thời góp phần đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc quan hệ hữu nghị Việt-Trung của các thế lực thù địch.

Về phần mình,Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, nhấn mạnh: hoạt động giao lưu và hợp tác quốc phòng giữa Quân đội Việt Nam và Trung quốc duy trì, phát triển ổn định, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển lành mạnh. Các tham luận của hai bên tại tọa đàm đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu