Gặp gỡ hữu nghị lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam năm 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2014), ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Học viện Quân y tổ chức chương trình “Gặp gỡ hữu nghị lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam năm 2013”.

(VOV5) - Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2014), ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Học viện Quân y tổ chức chương trình “Gặp gỡ hữu nghị lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam năm 2013”.

Gặp gỡ hữu nghị lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam năm 2013 - ảnh 1
(Ảnh: qdnd)



Tại buổi giao lưu, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Hul Phani bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh với nhân dân Campuchia trong quá trình đấu tranh thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đại sứ Hul Phani cho biết ngày 7/1/1979 là một ngày có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với nhân dân Campuchia, là ngày đất nước và nhân dân Campuchia được hồi sinh, bước sang một trang mới hòa bình và hạnh phúc. Đại sứ khẳng định để giành được thắng lợi đó có sự giúp đỡ rất lớn của quân tình nguyện Việt Nam. Đánh giá cao kết quả đào tạo của Việt Nam đối với lưu học sinh Campuchia, Đại sứ cho biết những lưu học sinh sau khi về nước đã đang và sẽ góp phần tích cực vào xây dựng đất nước Campuchia./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu