Công tác nhân sự được Quốc hội thực hiện chủ động, đúng luật

Chia sẻ
(VOV5) - Tại buổi họp báo kết thúc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: “ Tại kỳ họp này Quốc hội đã dành khá nhiều thời gian cho công tác kiện toàn nhân sự

(VOV5) - Tại buổi họp báo kết thúc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: “ Tại kỳ họp này Quốc hội đã dành khá nhiều thời gian cho công tác kiện toàn nhân sự.

Công tác nhân sự được Quốc hội thực hiện chủ động, đúng luật - ảnh 1
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.



Đây là việc có sự chuẩn bị, thông báo của cơ quan cấp trên quản lý cán bộ, thông báo cho tất cả các đối tượng, thành phần chuẩn bị cho việc miễn nhiệm, không có gì bị động. Chúng ta thực hiện đúng theo quy trình về công tác quản lý, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Quốc hội thực hiện rất đúng quy trình”.

 

Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Minh Thông nhận định việc kiện toàn nhân sự cấp cao được Quốc hội khóa XIII thực hiện đúng chủ trương và đúng quy định của pháp luật. Quốc hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định để làm tốt hơn, đảm bảo gọn nhất, chặt chẽ nhất.

 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã kiện toàn cơ bản bộ máy Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ với 37 chức danh được bầu và phê chuẩn, bao gồm chức danh lãnh đạo cao nhất: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu