Quốc hội họp phiên bế mạc

Chia sẻ
(VOV5) -  Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

(VOV5) -  Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.


Sáng nay, 12/4, Quốc hội họp phiên bế mạc. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016.


Quốc hội họp phiên bế mạc  - ảnh 1
Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII


 Trong phiên làm việc chiều qua, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước. Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm 13 thành viên. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh, gồm: ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ - Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm  ủy viên Hội đồng quốc phòng- an ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu