Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ dự lễ Vu Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 10/8 (tức 15/7 Âm lịch), Ban Đại diện tăng, ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ  tổ chức lễ Vu Lan tại chùa Ladakh Vihar ở New Delhi

(VOV5) - Ngày 10/8 (tức 15/7 Âm lịch), Ban Đại diện tăng, ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ  tổ chức lễ Vu Lan tại chùa Ladakh Vihar ở New Delhi, với sự tham dự của đông đảo tăng, ni sinh đang nghiên cứu, tu tập tại Ấn Độ, cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ dự lễ Vu Lan  - ảnh 1
Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ dự lễ Vu Lan


Phát biểu trước khi chủ trì hành lễ, Đại đức Thích Hạnh Chánh, Chủ tịch Ban Đại diện tăng, ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ nêu ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan trong Phật giáo. Lễ Vu Lan được dựa theo sự tích đệ tử của Đức Phật là Mục Kiền Liên báo hiếu người mẹ đã khuất và trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của những người theo đạo Phật. Ngày lễ là dịp để con cháu báo hiếu ông bà, cha mẹ, không chỉ đối với những người đã khuất, mà cả với những người còn sống. Sau phần lễ chính, các tăng, ni sinh và những người tham dự buổi lễ dâng hương và đọc các bài kinh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu