Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu

Chia sẻ
Đại lễ Vu lan báo hiếu theo Phật lịch 2557 đã diễn ra tại chùa Phổ Đà ở Berlin với sự chủ trì hành lễ của các Đại đức từ Việt Nam sang.

Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 1


Đại lễ Vu lan báo hiếu theo Phật lịch 2557 đã diễn ra tại chùa Phổ Đà ở Berlin với sự chủ trì hành lễ của các Đại đức từ Việt Nam sang.

Trong hai ngày 17 và 18/8, Đại lễ Vu lan báo hiếu theo Phật lịch 2557 đã diễn ra tại chùa Phổ Đà ở Berlin với sự chủ trì hành lễ của các Đại đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Đà và Đại đức Thích Tâm Đức, Đại đức Thích Đồng Đạt từ Việt Nam sang.


Tham dự Đại lễ có Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thảo, đại diện nhiều hội đoàn và đông đảo bà con Phật tử, bà con người Việt ở Berlin và các vùng lân cận.

Trong ngày lễ chính 18/8, Đại đức Thích Pháp Nhẫn đã cùng các đồng đạo chủ trì các nghi lễ và làm lễ tuyên sớ cầu siêu, cúng ngọ, tụng kinh Vu lan. Các con em Phật tử chùa Phổ Đà đã múa dâng hoa cúng Phật.

Sau đó, Đại đức Thích Đồng Đạt đã thuyết pháp về ý nghĩa của việc cài hoa hồng và nơ lên áo trong ngày lễ Vu lan. Theo đó, hoa hồng tượng trưng cho mẹ và chiếc nơ tượng trưng cho cha. Ai may mắn vẫn còn cha, mẹ thì đeo hoa màu đỏ và nơ màu xanh. Ai mà cha mẹ đều đã qua đời thì đeo hoa hồng và nơ màu trắng. Những ai còn cha, mất mẹ thì cài hoa trắng, nơ xanh và nếu còn mẹ, mất cha thì cài hoa đỏ, nơ trắng.

Sau khi cài hoa và nơ, các Đại đức đã chủ trì nghi lễ cúng tiến hương linh cửu huyền thất tổ, chư hương linh thờ tại chùa, sau đó cầu siêu cho vong linh người nhà của các Phật tử và cúng thí chúng sinh.

Trước đó, tối 17/8, một chương trình văn nghệ phong phú với chủ đề "Ơn cha, nghĩa mẹ" đã được tổ chức tại đây với sự tham gia biểu diễn của ca sỹ chuyên nghiệp Hương Mơ, nghệ sỹ ưu tú Kiều Hưng và đội văn nghệ của các hội đoàn như Ban văn nghệ chùa Phổ Đà, hội Thiện Từ Tâm, câu lạc bộ "Đoàn kết," câu lạc bộ "Tháng Mười" và các cháu trong câu lạc bộ "Sao Mai" cùng các nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, đàn t'rưng, đàn bầu, đàn tranh...

Tiếp theo chương trình văn nghệ, các Đại đức đã hướng dẫn bà con làm Lễ Hoa đăng, châm và rước nến để cầu cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu quá vãng siêu sinh Phật quốc và cầu cho quốc thái dân an.

Còn tại tại Bangkok, Thái Lan, lễ Vu Lan cũng được tổ chức trang trọng thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tham gia.


Phóng viên VOV ghi lại những hình ảnh Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 được tổ chức ngày 18/8.

Việt kiều tại Bangkok năm nay tổ chức Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ tại chùa Cảnh Phước, ngôi chùa cổ lớn nhất của người Việt tại trung tâm thủ đô Bangkok:

Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 2
Lễ rước các nhà sư từ Việt Nam đến tham dự Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ lên chính điện
chùa Cảnh Phước.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 3
Đại lễ Vu Lan được nhà sư trụ trì chùa Cảnh Phước (người Thái) và các nhà sư
 Việt Nam tiến hành 


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 4
Toàn cảnh Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 tại chùa Cảnh Phước – Bangkok, Thái Lan.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 5
Tới dự lễ có hàng trăm phật tử Việt Nam và Thái Lan trong đó có Chủ tịch Hội văn
hóa Thái Việt và Chủ tịch Hội Việt Kiều tại Bangkok.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 6
Một số học giả chuyên nghiên cứu về Việt Nam cũng tới dự từ sáng sớm.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 7
Đoàn nghi thức Bông hồng cài áo với sự tham gia của các lưu học sinh, sinh viên
Việt Nam tại Thái Lan.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 8
Nghi lễ Bông hồng cài áo được tiến hành đầu tiên với các nhà sư tham dự Đại lễ.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 9
Nghi lễ Bông hồng cài áo: Hoa màu đỏ được cài để cảm ơn trời đất vì vẫn được
 phụng dưỡng cha mẹ, còn bông hoa màu trắng như lời nhắn nhủ hãy luôn nhớ
 và báo hiếu với những ai không còn bậc sinh thành
.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 10
Lòng thành và tôn kính của các phật tử với nhà sư trụ trì chùa Cảnh Phước.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 11
Chùa Cảnh Phước có tên đầy đủ là Sắc Tử Chấn Quốc Cảnh Phước Tử,
tiếng Thái Lan là Sommananum Boriharn, là ngôi chùa cổ lớn nhất của Việt Nam
 tọa lạc tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 12
Mâm chay được bà con Việt Kiều Thái Lan tự tay chuẩn bị và mang đến Đại lễ.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 13
Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cũng góp phần nhỏ công sức với các món chay
 và dâng lên đại lễ, tỏ lòng tôn kính khi dự Đại lễ Vu lan năm nay.


Người Việt tại Đức và Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu  - ảnh 14
Dù tuổi đã cao và ở xa, nhiều Việt Kiều vẫn lặn lội đưa gia đình đến dự Đại lễ, để
có dịp giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo, kính ơn cha mẹ và tham dự vào các
 hoạt động cộng đồng của Việt Kiều khi ở xa quê hương.


Tin theo Văn Long/Vietnam+, Ảnh: Xuân Sơn/VOV-Bangkok

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu