Các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 26/5, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc “Triển lãm tranh vẽ nhân vật hoạt hình và truyện tranh Hàn Quốc” do Trung tâm phối hợp với Viện Phát triển nội dung văn hóa Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức. 

(VOV5) - Ngày 26/5, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc “Triển lãm tranh vẽ nhân vật hoạt hình và truyện tranh Hàn Quốc” do Trung tâm phối hợp với Viện Phát triển nội dung văn hóa Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức.

Các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 1
Mỗi em tham gia triển lãm đều được BTC trao tặng những món quá thú vị về nhân vật hoạt hình Hàn quốc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Nark Jong cho biết: Triển lãm tranh vẽ nhân vật hoạt hình và truyện tranh Hàn Quốc được tổ chức với mong muốn góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc đến với người dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ một cách đa dạng và gần gũi hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển mới cho ngành truyện tranh và hoạt hình giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hơn 100 em thiếu nhi Việt Nam và Hàn Quốc đã tham gia lễ khai mạc với nhiều hoạt động sôi nổi như xem một số phim hoạt hình, gặp gỡ, giao lưu với một số họa sỹ truyện tranh nổi tiếng người Hàn Quốc.

Cùng ngày, tại Hàn Quốc, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VEDAMO) phối hợp với Trường đại học Youngsan tổ chức Diễn đàn giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc với cuộc thi hùng biện (tiếng Việt và tiếng Hàn) mang chủ đề “Vai trò của Việt Nam và Hàn Quốc vì nền hòa bình thế
giới”. 13 sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc - đại diện của ba trường Đại học lớn ở Hàn Quốc đã tham gia cuộc thi này. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn khẳng định cuộc thi là cơ hội tốt để sinh viên hai nước xây dựng mối quan hệ bạn bè thân ái, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, đất nước con người mỗi bên, chuẩn bị tốt cho hành trình hướng tới tương lai với những công việc và hoạt động ở cả Việt Nam và Hàn Quốc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu