Việt Nam đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Chia sẻ
(VOV5) - Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025” được phê duyệt ngày 5/9/2017.

“Quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay và đặc biệt trong những nhiệm kỳ gần đây đều xác định rõ: "lấy con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động cho sự phát triển của đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Đây là khẳng định của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2021.

Việt Nam đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: VOV

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, yêu cầu các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người, góp phần xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân: “Quan điểm chủ trương của Việt Nam từ trước đến nay và đặc biệt trong những nhiệm kỳ gần đây khi xác định là lấy con người là trung tâm, và con người là chủ thể, nguồn lực và động lực nội sinh cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Điều quan trọng hơn nữa đây cũng là một bằng chứng sinh động để khẳng định về nhìn nhận và tiếp cận về quyền con người, bác bỏ các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch”.

Việt Nam đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục - ảnh 2Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị. Nguồn: VOV

Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025” được phê duyệt ngày 5/9/2017, nhằm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Công tác nhân quyền trong tình hình mới"; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Đồng thời thực hiện cam kết, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về đẩy mạnh hoạt động giáo dục quyền con người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu