Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 426 - 430 tỷ USD, tương ứng tăng khoảng 15,5 - 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 215- 217 tỷ USD, tăng khoảng 13,8 - 14%, kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 211 - 213 tỷ USD, tăng khoảng 17-17,2%. Xuất siêu ước đạt từ 3,4 - 4 tỷ USD.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương. Ảnh: Nguyên Long/VOV |
Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, các số liệu này về cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch do Chính phủ đề ra, đồng thời là lực đẩy quan trọng cho kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2025, với mục tiêu là xuất khẩu cả năm đạt trên 450 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng trên 12%. Với xuất khẩu nửa cuối năm nay, Bộ Công Thương đánh giá thách thức lớn nhất là vấn đề thuế quan của Mỹ cũng như các bất ổn địa chính trị trên thế giới.
Tuy nhiên, ông Trần Thanh Hải cho rằng các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt để ứng phó, trong đó có việc đa dạng hóa thị trường: "Việc mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường sẽ luôn luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chúng ta cũng đã sẵn sàng tìm kiếm và chuẩn bị để có thể tiến hành đàm phán các Hiệp định thương mại tự do với số khu vực, như Nam Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ La-tinh … Đây đều là những địa bàn có lượng dân số khá đông cũng như có nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh”.