Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ôn lại chiến công hiển hách của người Anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Sáng 20/2 (mùng 5 tháng Giêng), Lễ hội kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tưởng nhớ công lao của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn, diễn ra trang trọng tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và dâng hương.

Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trung ương và thành phố Hà Nội về dự lễ hội kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Ảnh: hanoimoi 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ôn lại chiến công hiển hách của người Anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đây là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm và là niềm tự hào của dân tộc.

Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa - ảnh 2Tiết mục múa rồng - Ảnh: hanoimoi

Sáng cùng ngày, tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, núi Dũng Quyết, tỉnh Nghệ An, nơi Hoàng đế Quang Trung chọn để xây dựng kinh đô, đã tổ chức Lễ kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhân dân và du khách thập phương đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung bày tỏ lòng thành kính, tri ân chiến công hiển hách của vị anh hùng dân tộc.

Trước đó, chiều 19/2, lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa cũng diễn ra tại huyện Tây Sơn (Bình Định), quê hương của Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trình bày nêu rõ: “Phát huy tin thần chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa bất tử và khí thế thần tốc, bách chiến bách thắng của hoàng đế Quang Trung, trước vận hội mới của đất nước thôi thúc chúng ta tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh nhà phát triển tỉnh lên 1 vị thế mới. Góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, viếng hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung; dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt và Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân để tưởng nhớ công đức của Tây Sơn Tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng của triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu