Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5): Lan tỏa tinh thần nhân đạo

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Tháng Nhân đạo từ ngày 01 – 31/05, nhằm góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo.

Hôm nay (08/05) là ngày Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Chủ đề của năm nay là “Gìn giữ tinh thần nhân đạo”.

Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5): Lan tỏa tinh thần nhân đạo - ảnh 1Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại gặp mặt báo chí thông tin về chương trình Tháng Nhân đạo năm 2024. Nguồn: Nhân dân

Là thành viên của phong trào, trong gần 78 năm hoạt động và trưởng thành (1946 - 2024), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có những đóng góp tích cực đối với phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực: Chăm sóc sức khỏe, cứu trợ xã hội, phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

Năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Tháng Nhân đạo từ ngày 01 – 31/05, nhằm góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và nhiều  kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên.

Với chủ đề "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương", sự kiện nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam; tăng cường sự tham gia vào cộng đồng của các tập thể để nâng cao hơn phong trào người tốt, việc thiện, chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái. Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi mong muốn hành trình này sẽ lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp trong xã hội, cả trong nước và nước ngoài nước, để chúng ta thực sự đưa Tháng Nhân đạo trở thành tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Mục tiêu chúng tôi hướng đến là vận động 400 tỷ đồng (hơn 15,7 triệu USD) để trợ giúp cho 100.000 địa chỉ nhân đạo tại cộng đồng; tập trung xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát rồi; tập trung xây dựng những bếp ăn bán trú cho các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tập trung cho hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu