Tiếp tục tăng cường các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tiếp tục có các biện pháp để phòng, chống dịch để mọi người dân đều được đón Tết an lành.

Chiều 23/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Quang cảnh Phiên họp lần thứ 19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian tới là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số mắc, nhất là với nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm...

Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tiếp tục có các biện pháp để phòng, chống dịch để mọi người dân đều được đón Tết an lành: "Dứt khoát không để dịch chồng dịch trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán, khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Tuyệt đối, không chủ quan lơ là với dịch và nhất là COVID - 19 có các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là một yêu cầu rất cao chúng ta đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm thì nó cũng hạn chế lây lan dịch bệnh hạn chế được hậu quả của dịch bệnh nếu xảy ra chỗ này. Luôn luôn ở thế phòng bệnh hơn chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán cũng như là dịp Tết dương lịch này để mọi người dân có Tết, không để ai bỏ lại phía sau." 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu