Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hoạt động, cả về nội dung và phương thức để củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè.
Sáng 12/4, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.
Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Ánh Huyền/ VOV5

Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 nêu rõ, năm 2021 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động lớn đến môi trường an ninh, phát triển và đời sống người dân. Cạnh tranh nước lớn gia tăng, các vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, di cư, khủng bố, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ngày càng diễn biến khó lường. Đặc biệt, dịch COVID-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới vẫn là thách thức lớn với sự ổn định và mục tiêu phát triển của nhiều nước, nhất là các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, công tác ngoại giao nhân dân vẫn không ngừng được đẩy mạnh, hỗ trợ đắc lực cho ngoại giao đảng và ngoại giao nhà nước đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine, góp phần tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Trong bối cảnh đó, các tổ chức nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động khuôn khổ song phương cũng như đa phương. Năm 2022, chúng ta tiếp tục thực hiện triển khai với các đối tác cụ thể, thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, là bạn là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đối với các nước phát triển, chúng ta phải để bạn hiểu ta hơn, tranh thủ sự ủng hộ của bạn trong các vấn đề ta có lợi ích như vấn đề chủ quyền an ninh nhưng đồng thời phải đẩy mạnh hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật. Đối với các bạn bè truyền thống, tiếp tục để bạn hiểu Việt Nam là quốc gia chung thủy, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau".  

Tham luận của nhiều bộ ngành tại hội nghị đều nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng. Thời gian tới, các đại biểu nhất trí cho rằng công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hoạt động, cả về nội dung và phương thức để củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài… Đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị của Ban bí thư về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu