Triển khai đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cần có tư duy mới

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh việc triển khai đối ngoại nhân dân trong tình hình mới đòi hỏi phải có tư duy mới. 

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua, hướng trọng tâm thời gian tới.

Triển khai đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cần có tư duy mới - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh Công tác đối ngoại nhân dân nói chung và hoạt động của Liên hiệp nói riêng có sứ mệnh rất cao cả, đó là vun đắp hòa bình và tình hữu nghị. Trong bối cảnh, giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh, kết nối với bạn bè quốc tế vẫn được thực hiện với hàng trăm hoạt động được tổ chức thông qua các hội thảo, tọa đàm, hoạt động nhân các ngày lễ lớn như kỷ niệm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước bạn. Ngoài hoạt động song phương với các nước, đối ngoại nhân dân cũng nỗ lực tham gia tích cực, thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn nhân dân đa phương… Thông qua những cơ chế, diễn đàn này, tiếp tục tăng cường hình ảnh của Việt Nam ra thế giới để bạn bè quốc tế hiểu rõ thêm về đường lối, chính sách đối ngoại, đối nội của Việt Nam và nâng cao vị thế của Việt Nam, đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế đang phải ứng phó.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh việc triển khai đối ngoại nhân dân trong tình hình mới đòi hỏi phải có tư duy mới. Cần nhìn nhận đối ngoại nhân dân có nhiệm vụ xây dựng nền tảng xã hội tích cực và thuận lợi cho triển khai quan hệ đối ngoại của đất nước. Đối ngoại nhân dân có thể đi tiên phong bởi tính chất linh hoạt, uyển chuyển, có mạng lưới rộng rãi trong triển khai các hoạt động đối ngoại. Đối ngoại nhân dân phải đi tiên phong trong việc tạo thiện cảm, nâng cao hiểu biết, xây dựng, vun đắp tình cảm của bạn bè quốc tế với Việt Nam để hiểu một cách sâu sắc hơn về các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, không phải chỉ với bạn bè quốc tế mà cả đối với nhân dân trong nước. Ngoài ra đối ngoại nhân dân có thể tiên phong trong việc huy động các nguồn lực rộng rãi trong xã hội, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.

Đối ngoại nhân dân cũng có nhiệm vụ tiên phong trong thể hiện vai trò tích cực hơn của Việt Nam trên diễn đàn nhân dân đa phương, vừa đóng góp vào việc thúc đẩy bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với những thách thức đang nổi lên rất gay gắt, đặc biệt là các thách thức an ninh phi truyền thống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu