Thủ tướng Phạm Minh Chính đóng góp nhiều ý kiến tại Phiên thảo luận đầu tiên của Hội nghị WEF

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - WEF mời Việt Nam tham dự Hội nghị lần này vì Việt Nam là một trong những quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực, đang phát triển hết sức năng động và hội tụ nhiều tiềm năng.

Sáng 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Phiên khai mạc Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới Thiên Tân năm 2023, tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận với chủ đề “Đương đầu với các cơn gió ngược: khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh”. Đây là phiên thảo luận đầu tiên của Hội nghị WEF Thiên Tân với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính đóng góp nhiều ý kiến tại Phiên thảo luận đầu tiên của Hội nghị WEF - ảnh 1hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới Thiên Tân năm 2023. Ảnh: VOV

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những “cơn gió ngược” đang cản trở sự tăng trưởng của kinh tế thế giới và cả Việt Nam. Đó là lạm phát, hậu quả của đại dịch COVID-19, cạnh tranh địa chiến lược, xung đột Nga-Ukraine, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phức tạp, khó lường.

Để đương đầu với các ‘cơn gió ngược” này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra cách tiếp cận và một số định hướng quan trọng: "Chúng ta phải đoàn kết toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương, đề cao người dân, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm vừa là nguồn lực vừa là động lực khắc phục những khó khăn này. Phục hồi sớm sản xuất kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm, đẩy mạnh thương mại đầu tư; phải kích hoạt động lực tăng trưởng mới như là chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bỏ rào cản, bỏ phòng vệ thương mại, chống chủ nghĩa bảo hộ, đặc biệt là ưu tiên cho các nước nghèo, các nước đang phát triển. Ngoài ra, phải có chính sách, giải pháp phù hợp thúc đẩy tổng cung và tổng cầu của toàn thế giới, sớm tìm ra các giải pháp giải quyết các cuộc xung đột, tăng cường hợp tác công tư để tạo ra nguồn lực, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đóng góp nhiều ý kiến tại Phiên thảo luận đầu tiên của Hội nghị WEF - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính thảo luận cùng các đại biểu. Ảnh: VOV

Chia sẻ với các nhận định và định hướng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra, Chủ tịch WEF Borge Brende cho biết WEF mời Việt Nam tham dự Hội nghị lần này vì Việt Nam là một trong những quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực, đang phát triển hết sức năng động và hội tụ nhiều tiềm năng để đóng góp ngày càng tốt cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu.

Ngay sau Phiên thảo luận với chủ đề “Đương đầu với các cơn gió ngược: khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh”, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF (Diễn đàn Kinh tế thế giới Thiên Tân) tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Hơn 1.400 đại biểu là lãnh đạo cấp Thủ tướng/Bộ trưởng 21 quốc gia, lãnh đạo 850 tập đoàn, cơ quan, tổ chức toàn cầu tham dự Hội nghị. Việt Nam là một trong năm nước được lựa chọn mời tham dự ở cấp Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh Thủ tướng Trung Quốc, New Zealand, Mông Cổ và Barbados.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu