Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay, 21/6, kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2014).
(VOV5) - Hôm nay, 21/6, kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ( 21/6/1925 -21/6/2014).

Trong những ngày qua các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Hội nhà báo Việt Nam ở các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ngày 20/6, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội. Phát biểu khi đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ có bước phát triển mới về nội dung, cơ sở vật chất, công nghệ làm báo và cả tiềm lực về kinh tế. Ông Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu Đài Tiếng nói VN không ngừng đổi mới nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng.

 

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam  - ảnh 1
Giao lưu Nhà báo với tình yêu biển đảo

Tại Thành phố Cần Thơ, ngày 21/6, Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ, Hội nhà báo Việt Nam Thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo đang công tác trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Tại tỉnh Hậu Giang, bên cạnh việc tổ chức họp mặt và tổ chức lễ Tổng kết, trao Giải báo chí năm 2013-2014 cho 36 tác phẩm xuất sắc ở các  loại hình báo in, báo hình, báo nói, ảnh báo chí , Hội nhà Báo Việt Nam tỉnh Hậu Giang còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Nhà báo với tình yêu biển, đảo”. Nhà báo Hoàng Nguyên, báo Hậu Giang, chia sẻ:Tôi cũng có một chuyến công tác ỡ quần đảo Trường Sa vào cuối năm 2013. Bởi vậy khi nhận được thư mời tham dự chương trình này tôi rất là vui. Giao lưu như thế này mình sẽ có cơ hội chia xẻ với các quí đại biểu cũng như quí khán giả , anh chị đồng nghiệp về những câu chuyện, cảm xúc mà mình đã tham dự chuyến đi Trường Sa vừa rồi. Giao lưu nhà báo với tình yêu biển đảo thì càng tăng cường được tình yêu nước của những người làm công tác báo chí nói riêng, những người dân nói chung để làm sao chúng ta có cách tuyên truyền đúng đắn, tích cực về những vấn đề biển Đông, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân hiểu những hành động ngang ngược của Trung Quốc  và đặc biệt những giá trị pháp lý mà việt Nam chúng ta đang có được, cũng như sự ủng hộ của cộng đồng Quốc tế dành cho Việt Nam.

 

Tối nay, 21/6, tại Hà Nội, diễn ra Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ VIII – 2013. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm đoạt giải năm nay có sự đa dạng về chủ đề phản ánh. Trong đó, chủ đề biển đảo vẫn là một trong những chủ đề được quan tâm và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong tổng số 115 giải thưởng được trao ở giải báo chí năm nay. Giải báo chí quốc gia 2013, Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 11 giải. Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết các tác phẩm dự thi của Đài TNVN đã phản ánh toàn diện, đầy đủ thông tin mọi mặt đời sống chính trị-kinh tế-xã hội. Những tác phẩm đạt Giải Báo chí lần này của Đài TNVN chọn nhiều đề tài đa dạng, phản ánh đầy đủ, chân thực, sâu sắc các khía cạnh của cuộc sống…Ông Hà Minh Huệ khẳng định:Về chất lượng, đề tài những tác phẩm vào chung khảo đều bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng ta thấy là không chỉ chính trị mà những thông tin về kinh tế của đất nước cũng được các phóng viên của Đài TNVN thể hiện chất lượng. Đài TNVN không chỉ phản ánh tình hình cuộc sống, những thành tích mà còn nêu ra những vấn đề, những khó khăn, những khuyết điểm và cũng đề ra được những phương hướng khắc phục. Chúng tôi hoan nghênh Đài TNVN đã gửi nhiều tác phẩm chất lượng dự thi và hiệu quả của nó chắc chắn là sẽ rất lớn.

 

Trong các tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng nói Việt Nam có hai giải A cho Chương trình phát thanh đặc biệt “40 năm Hiệp định Paris, đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam và những bài học đặt ra trong bối cảnh mới” và phóng sự “Lỗ hổng của trong công tác quản lý nguồn tài nguyên nước” cùng hai giải B, hai giải C và một giải khuyến khích./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu