Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tạo điều kiện để tất cả những người đã bị lây nhiễm HIV được điều trị

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 26/11, tại thành phố Hải Dương, Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2017 với thông điệp “Xét nghiệm sớm, hướng tới mục tiêu 90-90-90”.

Theo Bộ Y tế, mục tiêu 90-90-90 có nghĩa là, đến năm 2020, phấn đấu có 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm bệnh được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút, để đến năm 2030 kết thúc đại dịch HIV/AIDS.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tạo điều kiện để tất cả những người đã bị lây nhiễm HIV được điều trị - ảnh 1Năm nay, Việt Nam tiếp tục chọn chủ đề “Hướng tới Mục tiêu 90-90-90” cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (từ ngày 10/11 – 10/12). (Nguồn: TTXVN) 

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Liên tục 9 năm qua, số người mắc và chết vì bệnh HIV/AIDS ở Việt Nam đều giảm. Hiện cứ 100 người nhiễm HIV ở nước ta thì có tới 75 người đi khám và nắm được tình trạng bệnh của mình. Tỷ lệ này cao hơn 10% so với trung bình của thế giới.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ và Bộ Y tế đang chuẩn bị cho việc chi trả điều trị HIV thông qua Quỹ bảo hiểm y tế: "Chúng ta phải cố gắng tạo điều kiện để tất cả những người đã bị lây nhiễm HIV hoặc có nguy cơ lây nhiễm tuyệt đối không được kỳ thị, thay vào đó được thông cảm, được điều trị, được giúp đỡ và được tôn trọng. Tôi xin kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể và toàn xã hội. Chúng ta cùng chung tay để thực hiện bằng được mục tiêu 90-90-90 của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Tôi cũng nói thêm rằng, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nếu tính về số người nhiễm bệnh và số người chết vì căn bệnh này thì bây giờ không còn là con số thật lớn nữa và tình hình ngày càng tốt hơn, nhưng không được chủ quan vì nếu chỉ lơi lỏng, không nỗ lực thì lập tức, đại dịch hoàn toàn có thể trở lại".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu