Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Huy động nguồn xã hội hóa để phòng, chống HIV/AIDS

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 13/6, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm là công việc khó khăn, phức tạp.

(VOV5)- Ngày 13/6, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm là công việc khó khăn, phức tạp.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Huy động nguồn xã hội hóa để phòng, chống HIV/AIDS - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong bối cảnh, từ đầu năm 2014, nguồn ngân sách, nguồn ODA dành cho các chương trình giảm, các bộ ngành cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa; huy động nguồn xã hội hóa từ nguồn đóng góp không chỉ của gia đình người bệnh mà còn các tổ chức xã hội, trong đó có các tổ chức xã hội đồng đẳng vào công tác này.

 

Phó Thủ tướng lưu ý việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức người dân; tăng cường giáo dục, lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm vào các buổi giao lưu văn hóa trong các trường phổ thông, nhất là đối với học sinh lứa tuổi vị thành niên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ Y tế cần nghiên cứu các loại thuốc mới trong cai nghiện ma túy để thí điểm sử dụng tại các địa phương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu