Việt Nam đã hạn chế được đại dịch HIV/AIDS

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã kiểm soát không để dịch HIV gia tăng, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; số người nhiễm mới HIV, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS ở Việt Nam đã giảm trong 4 năm liên tiếp. 

(VOV5) - Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V khai mạc sáng 2/12 tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS khẳng định Việt Nam trải qua hơn 20 năm đương đầu với dịch HIV/AIDS và đạt được những kết quả ấn tượng như kiểm soát không để dịch HIV gia tăng, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; số người nhiễm mới HIV, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS ở Việt Nam đã giảm trong 4 năm liên tiếp.

Việt Nam đã hạn chế được đại dịch HIV/AIDS - ảnh 1
Nhân viên y tế tư vấn, xét nghiệm điều trị dự phòng cho người nhiễm HIV. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)


Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam sẽ kiểm soát được đại dịch HIV, hoàn thành các mục tiêu Chiến lược Quốc gia mà Chính phủ đề ra. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà khoa học nghiên cứu về HIV cần xây dựng định hướng ưu tiên nghiên cứu về HIV/AIDS nhằm đưa ra các giải pháp, mô hình can thiệp hiệu quả. Kết quả nghiên cứu, mô hình hiệu quả cần được chia sẻ, phổ biến rộng rãi để các địa phương học tập và áp dụng.


Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với gần 100 báo cáo khoa học và 6 hội thảo vệ tinh tập trung vào những nội dung chính như: Các giải pháp hiệu quả cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam; phòng chống HIV/AIDS trên Thế giới và châu Á; tổng quan tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2013 và dự báo tình hình dịch trong những năm tiếp theo./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu