Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Người có uy tín thực sự có vai trò là nòng cốt hành động, làm việc cụ thể để làm gương và tích cực vận động giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ phát huy giá trị văn hóa dân tộc

(VOV5) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các cấp xác định là nội dung quan trọng có ý nghĩa chính trị to lớn góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là nội dung của Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban dân tộc tổ chức hôm nay tại Hà Nội.

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu người có uy tín khu vực Tây Bắc (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ Trưởng -Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định: "Đối với vùng dân tộc thiểu số đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn, hệ thống luật tục mang đậm nét bản sắc dân tộc chi phối các hoạt động ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, cộng đồng dân cư. Người có uy tín thực sự có vai trò là nòng cốt hành động, làm việc cụ thể để làm gương và tích cực vận động giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ phát huy giá trị văn hóa dân tộc".

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền và địa phương cần nhận thức rõ hơn về vai trò vị trí của người có uy tín; đồng thời tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách để tiếp tục phát huy tấm gương của người có uy tín, điều kiện cho người có uy tín cống hiến, đóng góp, đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc miền núi, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cũng trong sáng nay diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm của người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực Tây Nguyên. Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là những kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của bọn phản động Fulro; tham gia xử lý tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, phòng chống biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu