Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,3 đến 8,5%

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam quyết tâm đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm nay. 

Sáng nay (16/7), tại Trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Hội nghị được thực hiện trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết nối với hơn 3.300 xã, phường, đặc khu. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Thắng cho biết 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 7,52% cao nhất trong cùng kỳ gần 20 năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh các địa phương tăng trưởng cao, vẫn còn 17/34 địa phương tăng trưởng dưới 8%.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,3 đến 8,5% - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tất cả các địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm và cả năm nay, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% năm 2025.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,3 đến 8,5% - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VOV

Đặc biệt, các địa phương đầu tàu, nhất là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, cần phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn bình quân cả nước để đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung. Đề nghị các bộ, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng ít nhất hai con số cho năm sau, bảo đảm tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 đạt trên 10%: Lấy chỉ số tăng trưởng đánh giá nền kinh tế, lấy quy mô nền kinh tế để xếp hạng, lấy bình quân đầu người coi như một tiêu chí để đánh giá. Chúng ta đồng lòng, quyết chí, đồng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu của Đảng, Quốc hội đề ra trong năm 2025. Sau hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành một văn bản có tính pháp lý và sẽ giao nhiệm vụ lại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đây là 63 tỉnh, thành đã ra nghị quyết của Chính phủ, nhưng hiện 34 tỉnh, thành thì sau cuộc họp này sẽ có nghị quyết mới, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu