Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị sơ kết hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 14/7, tại Hà Nội.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: chinhphu.vn |
6 tháng cuối năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định đây là thời điểm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Trình Chính phủ xây dựng và sửa đổi các dự án luật: Luật Chuyển đổi số, Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi), Luật Công nghệ cao, Luật chuyển giao công nghệ; Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, thúc đẩy triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa giai đoạn mới…
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Khoa học công nghệ phải hướng tới kết quả cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đổi mới sáng tạo là con đường để Việt Nam đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào cuộc sống. Ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu suất sử dụng công nghệ, cải tiến công nghệ và tiến tới sáng tạo công nghệ là con đường dùng công nghệ để tăng năng suất lao động. Mỗi bộ ngành, mỗi địa phương phải có một trung tâm đổi mới sáng tạo. Ngành của chúng ta nhận với chính phủ, đất nước là đóng góp 5% vào tăng trưởng. Việt Nam tăng trưởng 10% thì ngành là 5%. Trong đó, khoa học công nghệ là 1%, chuyển đổi số từ 1 đến 1,5% và đổi mới sáng tạo là 3%."
6 tháng đầu năm nay, ngành đạt kết quả nổi bật trên cả 4 trụ cột, gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực khoa học, số lượng công bố quốc tế tăng gần 9%, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn, như: Kỹ thuật, Khoa học máy tính, Toán học, Y học, Khoa học xã hội… Việt Nam cũng ra mắt Sàn giao dịch công nghệ Việt Nam. Kinh tế số chiếm 18,72% GDP, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.