AMM 58: ASEAN củng cố vị thế, Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt

Phạm Diệp/VOV-Thái Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn kết không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà thực sự là sức mạnh và kim chỉ nam dẫn lối cho ASEAN vượt qua mọi khác biệt.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM 58) và các Hội nghị liên quan kết thúc sau 3 ngày diễn ra (8-11/7/2025) tại Malaysia. Hội nghị đã thành công tốt đẹp trên cả ba phương diện là củng cố đoàn kết nội khối, làm sâu sắc hơn hợp tác với các đối tác, và nâng cao vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực và toàn cầu. 

AMM 58: ASEAN củng cố vị thế, Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt - ảnh 1Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM 58) và các Hội nghị liên quan kết thúc sau 3 ngày diễn ra (8-11/7/2025) tại Malaysia. Ảnh: Phạm Diệp/VOV

Chia sẻ về kết quả Hội nghị, Đại sứ Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết: Dấu ấn quan trọng đầu tiên là sự khẳng định mạnh mẽ về giá trị trường tồn của tinh thần đoàn kết ASEAN. Đoàn kết không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà thực sự là sức mạnh và kim chỉ nam dẫn lối cho ASEAN vượt qua mọi khác biệt, ứng phó với các thách thức và vững vàng trước khó khăn. Tất cả các nước ASEAN đều đề cao đoàn kết là điều kiện tiên quyết để ASEAN giữ vững tự chủ chiến lược, không bị cuốn vào vòng xoáy của cạnh tranh nước lớn, và chủ động thích ứng với một thế giới đầy bất định.

AMM 58: ASEAN củng cố vị thế, Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt - ảnh 2Đại sứ Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN

Về sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại các Hội nghị, Đại sứ Trần Đức Bình khẳng định đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự và có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công của các Hội nghị, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và dẫn dắt: Các định hướng mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chia sẻ tại các Hội nghị vừa bám sát yêu cầu thực tiễn và quan tâm chung của khu vực, vừa gắn kết và hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, như tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa quan hệ thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam cũng thể hiện vai trò dẫn dắt qua việc đồng chủ trì hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Anh và New Zealand; đồng chủ trì hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Nhật Bản và Mekong-Hàn Quốc, được các nước đối tác ủng hộ và đánh giá cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu