Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao song phương tại AMM-58

VOV tại Thái Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Iwaya Takeshi khẳng định Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mới.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Sĩ.

Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao song phương tại AMM-58 - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: VOV

Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới; đề nghị triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực: hạ tầng đô thị, đường sắt tốc độ cao, năng lượng…

Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao song phương tại AMM-58 - ảnh 2Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi. Ảnh: VOV

Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Iwaya Takeshi khẳng định Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học kỹ thuật, AI… Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác ASEAN–Nhật Bản và Mekong–Nhật Bản.

Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao song phương tại AMM-58 - ảnh 3Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 10/7 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: VOV

Tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi), hai bên nhất trí tiếp tục cụ thể hóa hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trên các lĩnh vực, trọng tâm là thúc đẩy kết nối chiến lược về giao thông, hợp tác kết nối đường sắt; thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác. Về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán, sớm đạt văn bản Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Thuỵ Sĩ Ignazia Cassis, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phối hợp thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein), nhấn mạnh tiềm năng bổ sung giữa hai nền kinh tế sẽ giúp mang lại lợi ích cho cả hai bên. Về phần mình, Bộ trưởng Cassis khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực, nhất trí thúc đẩy vòng đàm phán tiếp theo về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA.     

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.                       

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu