Nhiều hoạt động nhân Tuần lễ biển và hải đảo VN và Ngày đại dương thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều hoạt động được tổ chức nhân Tuần lễ biển và hải đảo VN và Ngày đại dương thế giới.

(VOV5) - Tối 8/6, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển”. Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 và cũng là hoạt động kết thúc của Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2012 do Bộ Tài nguyên môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Nhiều hoạt động nhân Tuần lễ biển và hải đảo VN và Ngày đại dương thế giới  - ảnh 1

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang khẳng định: Sự kiện này cho thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN đối với việc bảo vệ môi trường biển và đảo của đất nước. Qua đó, cũng nhằm tôn vinh thế mạnh và tiềm năng của biển, hải đảo Việt Nam, khơi dậy ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội đối với công tác bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ trưởng đề nghị nhân dân và các địa phương sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, biến nhận thức thành hành động về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển và đảo.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Đây chính là dịp khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; hưởng ứng các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường biển vì sự phát triển bền vững của cả hành tinh”. Phó Thủ tướng cho biết: Hiện nay, các ngành kinh tế biển và liên quan đến biển đóng góp 48% GDP. Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 kinh tế biển đóng góp từ 53-55% GDP, giải quyết tốt các vấn đề xã hội cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng ven biển. Phó Thủ tướng chỉ đạo cần hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường biển, giữ gìn và khai thác có hiệu quả các nguồn lợi từ biển nhằm đạt mục tiêu trở thành quốc gia mạnh lên về biển và giàu từ biển. Song song đó, phải lấy công tác bảo vệ môi trường biển làm nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế biển. Cần ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng phó với các vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng... Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường sinh thái biển cũng cần phải quan tâm chú trọng hơn.


Nhân dịp này, Bộ Tài nguyên Môi trường đã trao giải thưởng “Biển xanh quê hương” - giải thưởng duy nhất, cao quý của Bộ nhằm tôn vinh, ghi nhận 9 tập thể, 8 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển.



Nhiều hoạt động nhân Tuần lễ biển và hải đảo VN và Ngày đại dương thế giới  - ảnh 2


Sáng nay 9/6, tại trường Đại học Quy Nhơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và hảo đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới (8/6). Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý khẳng định: Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 là “Việt Nam mạnh về biển, giàu lên từ biển” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 đề ra trong Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Ngày Đại dương Thế giới là sự kiện nhằm tôn vinh, nâng cao nhận thức cho công chúng và các nhà lãnh đạo về vai trò quan trọng của biển và đại dương trong đời sống, đồng thời cổ vũ các hành động “Vì sự bền vững của biển cả”. Hiện Việt Nam có hơn 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên và giảng viên với gần 23 triệu học sinh, sinh viên các bậc học, là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động cho cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường, đảo, giáo dục lòng tự hào, ý thức tự tôn dân tộc đối với chủ quyền vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý nhấn mạnh: “Lồng ghép thích hợp các nội dung bảo vệ hệ sinh thái biển ở các cấp học, các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân với các kiến thức và môi trường biển đối với con người, các nguyên nhân làm suy thoái biển và những điều cần làm để bảo vệ môi trường biển. Các em học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia chiến dịch ra quân tại các vùng ven biển như làm sách bãi biển và các khu sinh thái biển; thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại bãi ngang, các hải đảo có nhiều khó khăn”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu