Người Việt khắp nơi đón Tết cổ truyền Quý Tỵ

Chia sẻ
(VOV5)- Nhiều hoạt động được tổ chức ở trong và ngoài nước, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

(VOV5)- Nhiều hoạt động được tổ chức ở trong và ngoài nước, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chương trình mừng Xuân đón Tết Quý Tỵ được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức cho cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô New Delhi, tối 8/2.

Tối 8/2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm và chúc tết cán bộ, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Phó Chủ tịch nước mong muốn Công ty môi trường đô thị Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần quan trọng để Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp; trước mắt hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường cho Hà Nội trong những ngày Tết nguyên đán Quý Tỵ.

Người Việt khắp nơi đón Tết cổ truyền Quý Tỵ - ảnh 1

Tối nay, nhiều hoạt động chào đón năm mới diễn ra tại các địa phương. Tại Hà Nội, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật vào đêm Giao thừa được tổ chức. Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Hà Nội mang đến những tiết mục ca múa nhạc truyền thống và hiện đại, chèo, kịch, cải lương, xiếc ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước, ca ngợi vẻ đẹp và sự phát triển của thủ đô. Các buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại các điểm vui chơi công cộng, trung tâm văn hóa ở 29 quận, huyện, thị xã. Cũng trong đêm giao thừa, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm, thời lượng 15 phút.

Cũng trong tối nay, tại Nghệ An, Đêm hội Giao thừa Tết Quý Tỵ diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh). Đêm hội bắt đầu từ 19h đến 23h45 phút, với những hoạt động như lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc “Chào xuân mới 2013”, diễu hành rước lân,  biểu diễn võ thuật trên các tuyến phố. Đây là hoạt động văn hóa đón chào năm mới mừng Đảng mừng Xuân, là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa và giáo dục truyền thống tốt đẹp của người dân hướng tới một “Nghệ An hội nhập và phát triển”. Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết: "Tại các điểm vui chơi, giải trí thành phố Vinh diễn ra những hoạt động văn hóa như trưng bày triển lãm, đua thuyền…Hoạt động vui Tết đón Xuân năm nay diễn ra sớm hơn so với mọi năm. Năm nay tất cả mọi hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuyển giao về tận các cơ sở, triển khai đồng bộ. Kể cả nhân dân, vùng sâu, vùng xa, đồng bào nông thôn miền núi đều được triển khai sớm để tổ chức kịp thời những điểm vui chơi cho nhân dân được tốt đẹp.”

Cũng đúng vào thời khắc bước sang năm mới, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm,  trong đó có khu vực Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm), Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9), Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi). Cũng trong đêm Giao thừa, Thành phố sẽ có những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại Công viên 23/9 và sân khấu nổi trên kênh Bến Nghé. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng cũng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận 12 và nhiều khu công nghiệp/.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu