Người nghèo và người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng lợi từ việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 15/11 tới đây, bảng giá dịch vụ y tế mới của Việt Nam chính thức được áp dụng trên cả nước, trong đó 1.800 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá từ 2-7 lần.
(VOV5) - Từ ngày 15/11 tới đây, bảng giá dịch vụ y tế mới của Việt Nam chính thức được áp dụng trên cả nước, trong đó 1.800 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá từ 2-7 lần.

 Lộ trình này được áp dụng trong cả năm 2016, góp phần  nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời giúp người nghèo tiếp cận được với các dịch vụ khám, chữa bệnh kỹ thuật cao.

Người nghèo và người có thẻ bảo hiểm y tế  được hưởng lợi từ việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh - ảnh 1
Chăm sóc bệnh nhân ở phòng cấp cứu, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Ảnh: Thế Hà.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này được thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó quy định liên Bộ Tài chính, Y tế phải ban hành Thông tư điều chỉnh giá dịch vụ y tế thống nhất đối với các bệnh viện đồng hạng trong toàn quốc. Song song đó, Nghị quyết số 63 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 11 cũng yêu cầu điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng  tính đúng, tính đủ, chuyển ngân sách của nhà nước từ chỗ cấp cho bệnh viện chuyển sang mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người thuộc diện chính sách.Thêm nữa, Nghị định số 16 của Chính phủ ban hành tháng 2/2015 cũng nhấn mạnh việc  giao quyền tự chủ cho các bệnh viện và điều chỉnh giá dịch vụ y tế kể từ năm 2015.

 

Theo Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, giá dịch vụ y tế bao gồm 7 yếu tố chính gồm thuốc, vật tư tiêu hao điện nước, xử lý chất thải, sửa chữa bảo hành, bảo trì và các yếu tố khác như lương, phụ cấp, khấu hao tài sản và đào tạo nghiên cứu khoa học. Hiện nay, giá dịch vụ y tế mới tính 3 trên 7 yếu tố đó. Vì thế, liên bộ xây dựng điều chỉnh giá dịch vụ thống nhất các bệnh viện đồng hạng trong  toàn quốc với 1.800 giá dịch vụ. Và chủ yếu điều chỉnh ở giá tiền khám bệnh và tiền giường ở các hạng bệnh khác nhau.

 

Theo lộ trình trước mắt, giá dịch vụ y tế mới chỉ điều chỉnh đối với những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, chưa phải là đối với người chưa có thẻ. Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: khi điều chỉnh giá dịch vụ, người dân, đặc biệt là người nghèo sẽ được hưởng lợi nhiều từ việc tăng giá. Vì hiện nay, theo luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, người nghèo, người cận nghèo được nhà nước và các địa phương mua 100% thẻ bảo hiểm y tế. Đối với những người thuộc diện chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người sống vùng biển đảo, vùng núi vùng sâu xa cũng được hưởng như người nghèo.

 

Bộ Y tế Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh đồng thời với việc giao quyền tự chủ cho các bệnh viện, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập, chắc chắn sẽ khiến chất lượng dịch vụ y tế ngày một tốt hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu